Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Đông và châu Âu

Dự kiến ngày 2-3, bà Hillary Clinton sẽ tham dự hội nghị tài trợ tái thiết dải Gaza ở Ai Cập. Tại đây, bà sẽ thông báo cam kết viện trợ nhân đạo 900 triệu USD của Mỹ cho dải Gaza. Ngày tiếp theo, bà sẽ đến Israel để bày tỏ cam kết của Tổng thống Barack Obama về giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình. Tại bờ Tây, bà sẽ gặp gỡ tổng thống và thủ tướng Palestine.

Ngày 5-3, bà Hillary Clinton sẽ đến thủ đô Brussel (Bỉ) để gặp gỡ NATO. Chương trình công du châu Âu kế tiếp của bà gồm tiếp xúc với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm thảo luận về cải thiện mối quan hệ đang xấu đi giữa Mỹ và Nga; thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) về nhiều vấn đề, trong đó có chiến lược của ông Obama ở Afghanistan.

LÊ LINH (Theo AP, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm