Nghị sỹ Đài Loan đánh nhau vì dự án điện hạt nhân

Nghị sỹ Đài Loan đánh nhau vì dự án điện hạt nhân ảnh 1

Cảnh hỗn loạn bên trong quốc hội Đài Loan

Theo BBC, nhiều nghị sỹ đã “nói chuyện” với nhau bằng nắm đấm và bằng cách ném ly và chai nước vào nhau.

Ẩu đả xảy ra khi nghị viện của hòn đảo này chuẩn bị bỏ phiếu về việc có trưng cầu dân ý về việc hoàn tất xây dựng một nhà máy điện hạt nhân gần thủ phủ Đài Bắc hay không.

Tại Đài Loan, điện hạt nhân vẫn là vấn đề gây tranh cãi, do lo ngại về vấn đề an toàn sau thảm họa Fukushima tại Nhật.

Nhà máy điện nêu trên, còn được gọ là Nuke 4, sẽ là nhà máy điện hạt nhân thứ tư của hòn đảo này. Dự án đã được triển khai suốt hơn 10 năm và sắp hoàn tất.

Tuy nhiên, đảng Dân tiến đối lập hiện phản đối dự án này do lo ngại vấn đề an toàn.

Hồi tháng 3, hơn 200.000 người Đài Loan đã biểu tình phản đối hạt nhân.

Chính quyền Đài Loan thì khẳng định dự án trị giá 9 tỷ USD này là cần thiết để chấm dứt tình trạng thiếu điện.

Đây là lần thứ hai các cuộc “so găng” nổ ra tại nghị viên Đài Loan trong vòng 2 tháng qua. Hồi tháng 6, nhiều nghị sỹ đã lao vào nhau xô xát khi bất đồng về một đạo luật thuế.
Theo Thanh Tùng (Dân trí / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm