Nghị sĩ Nhật uống nước từ nhà máy hạt nhân Fukushima

Nghị sĩ Nhật uống nước từ nhà máy hạt nhân Fukushima ảnh 1

Nghị sĩ Yasuhiro Sonoda uống nước từ nhà máy hạt nhân Fukushima I.

Hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy ông Yasuhiro Sonoda uống nước mà ông nói đã được khử độc sau khi được lấy từ một hồ chứa nước phóng xạ bên trong một lò phản ứng của nhà máy.

“Chỉ uống nước được khử độc không có nghĩa là an toàn đã được xác nhận, tôi biết điều đó. Công khai số liệu với công chúng là cách tốt nhất”, ông Sonoda nói.

Ông Sonoda, thư ký quốc hội cho văn phòng nội các, cho hay ông đã uống nước sau khi các nhà báo yêu cầu ông chứng minh khu vực xung quanh nhà máy là an toàn.

Nước từ các hồ chứa nước phóng xạ trong nhà máy bình thường không dùng để uống.

Các chất gây ô nhiễm đã được thải ra môi trường từ nhà máy Fukushima sau các vụ nổ và sự tan chảy của các lõi phản ứng gây ra do trận siêu động đất và sóng thần hồi tháng 3.

Hơn 7 tháng sau thảm hoạ, hàng chục nghìn người vẫn phải đi sơ tán khỏi nhà trong bán kính 20 km quanh nhà máy Fukushima. Quá trình khử độc các khu vực này dự kiến sẽ mất hàng thập kỷ.

Theo An Bình (Dân trí / AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm