Nghị sĩ Hàn Quốc đòi hoãn triển khai hệ thống tên lửa

Tuy nhiên, ngày 13-12, trả lời hãng tin Yonhap, Tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc Vincent Brooks (ảnh) cam kết Mỹ sẽ triển khai THAAD tại Hàn Quốc theo đúng lịch trình vào năm tới. Tháng trước, ông cho biết THAAD tại Hàn Quốc có quy mô lớn hơn THAAD triển khai ở đảo Guam.

Cùng ngày, tướng bốn sao Vincent Brooks đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo trong 30 phút. Hai bên khẳng định hai nước sẽ tiếp tục kế hoạch triển khai THAAD. Bộ trưởng Han đã đề nghị quân đội Mỹ duy trì tình trạng báo động cao vì lo ngại CHDCND Triều Tiên lợi dụng khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc và thời kỳ chuyển giao quyền lực ở Mỹ để khiêu khích. Tướng Vincent Brooks khẳng định ngay bây giờ quân đội Mỹ đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Trong ngày 13-12, sau cuộc họp ba bên ở Seoul, các đại diện của ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật đã cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để thực hiện các biện pháp cấm vận mới nhất của LHQ đối với Triều Tiên. Ba bên nhất trí duy trì hệ thống chia sẻ thông tin thường xuyên và chuẩn bị đối phó với mọi tình huống khiêu khích từ Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm