Nghi phạm khai cách đánh bom hàng loạt tại Trung Quốc

Trang tin Sina dẫn lời cảnh sát Liễu Châu cho biết nghi phạm là người đàn ông 33 tuổi, tên Wei Yinyong ở Liễu Thành đã thuê những người bán rong giao các kiện hàng chuyển phát nhanh chứa chất nổ tới hiện trường.

Thiết bị phát nổ khi các kiện hàng này được mở ra. Sau khi đặt thiết bị nổ tại hiện trường, quả bom sẽ được kích nổ từ xa.

 Người dân tụ tập tại một địa điểm nổ bom ở Liễu Thành, Quảng Tây hôm 30-4. (Nguồn: Sina.com)

Nhà chức trách Liễu Châu đã nâng cao cảnh giác cho công dân về việc chuyển giao các kiện hàng. Các chi nhánh bưu điện địa phương đã hoãn tất cả các dịch vụ chuyển thư tín cho tới ngày 3-10.

Cảnh sát Liễu Châu cũng đã sử dụng trang mạng xã hội Sina Weibo để cảnh báo công chúng không nên nhận giao các vật liệu từ người lạ hoặc nhận các bưu kiện thông qua các kênh không chính thức. Cảnh sát cho biết vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Chiều 30-9, 17 vụ nổ liên hoàn xảy ra ở 13 địa điểm trên địa bàn Liễu Thành và các khu vực lân cận như trung tâm mua sắm, nhà tù, văn phòng chính quyền, siêu thị, bệnh viện khiến bảy người chết, 51 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm