Ngày thịnh nộ phản đối cảnh sát Mỹ bạo hành

Cuộc biểu tình do tổ chức Liên minh Hành động quốc gia đứng ra tổ chức.

Tham gia tuần hành có gia đình các nạn nhân da màu đã từng thiệt mạng dưới tay cảnh sát. Đoàn người biểu tình đã kéo đến trước tòa nhà Quốc hội (ảnh) với các biểu ngữ: “Không có công lý, không có hòa bình”, “Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là căn bệnh. Cách mạng là thuốc trị”, “Hãy bắt các cảnh sát giết người”, “Đừng bắn, tôi là người da trắng”, “Sinh mạng người da đen đã điểm”, “Tôi không thở được”…

Tổ chức Liên minh Hành động quốc gia đã đề nghị Quốc hội thông qua đạo luật cho phép các công tố viên liên bang xử lý các vụ cảnh sát bạo hành vì công tố viên địa phương thường cộng tác với cảnh sát địa phương nên có xung đột lợi ích. Tại New York, hơn 10.000 người tham gia tuần hành. Tại Boston, hàng trăm người cũng đã tham gia tuần hành vì mục đích tương tự.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm