Ngày Nước thế giới 22-3: Mỗi 20 giây, một trẻ em tử vong

Theo số liệu của Ngân hàng thế giới, mỗi năm có gần 1,7 triệu ca chết do sử dụng nước không sạch và ăn uống không hợp vệ sinh.

Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ dự kiến đến năm 2015 sẽ giảm 50% số người thiếu nước sạch so với năm 1990. Tuy nhiên, LHQ nhận định mục tiêu này đến nay rõ ràng không thể đạt được. 1/3 nhân loại vẫn tiếp tục sử dụng nước không sạch.

Năm 2008 đã được LHQ ấn định là Năm quốc tế hợp vệ sinh. Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng LHQ cũng đã công bố công trình nghiên cứu cho thấy gần 62% người dân châu Phi không thể tiếp cận các thiết bị vệ sinh đúng nghĩa.

H.DUY (Theo thông cáo báo chí của LHQ, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm