Ngày lịch sử trên đảo Cyprus

Lãnh đạo thành phố của hai bên Nam-Bắc Nicosia, đại diện Liên minh châu Âu và nhiều nhà ngoại giao cùng có mặt tham dự nghi thức khai thông cửa ngõ.

Tính đến ngày này, thành phố Nicosia là thủ đô cuối cùng trên thế giới còn bị chia cắt. Cách đây 45 năm, thành phố Nicosia bị chia đôi, phía Bắc thuộc nước cộng hòa tự phong gọi là Cộng hòa Bắc Cyprus thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, phía Nam thuộc nước Cộng hòa Cyprus.

Hai bên phân cách bằng một bức tường gọi là đường giới tuyến xanh do LHQ kiểm soát. Tháng 3-2007, chính phủ Cyprus đã chỉ thị phá bức tường và thay bằng bức vách tôn. Hàng rào phân cách có nhiều cửa kiểm soát qua lại.

Dự kiến cuối tháng 6-2008, chính phủ Cyprus và chính quyền tự phong ở miền Bắc Cyprus sẽ nối lại hội đàm về thống nhất vốn đã bị bế tắc cách đây bốn năm.

H.DUY (Theo AFP, 20 minutes)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm