Ngày 26-7, tuyên án Cựu Giám đốc nhà tù của Khmer Đỏ

Phát ngôn viên của tòa án ECCC Lars Olsen cho hay, cựu Giám đốc nhà tù S-21 (hay còn gọi là nhà tù Toul Sleng) Kaing Guek Eav (thường được biết đến với biệt danh Duch) sẽ bị tuyên án vào ngày 26/7. Duch là thủ lĩnh đầu tiên của chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia bị đưa ra xét xử.

Theo các tài liệu điều tra, tên này là người giám sát việc tra tấn và hành quyết hơn 15.000 người tại nhà tù khét tiếng S-21. Tại nhà tù này, không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ và trẻ em đều bị hành quyết một cách dã man, tàn bạo.

Ông Lars Olsen cho biết, ngày 26/7 là ngày mà ECCC tìm lại công lý cho gần 1,7 triệu người dân Campuchia thiệt mạng trong thời kỳ bị Khmer Đỏ đàn áp. Sau Duch, thêm 4 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ cũng sẽ phải ra tòa vì tội diệt chủng và tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người.

 
Theo Sông Thương (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm