Nga xác định NATO là mối đe dọa

Bản mới nhất cho biết Nga đang tăng cường năng lực quân sự của mình "trên nền tảng các mối đe dọa mới đối với an ninh quốc gia mà có đặc điểm phức tạp và liên kết với nhau".
Theo BBC, bản cập nhật nói rằng việc NATO xây dựng tiềm lực quân sự quanh biên giới Nga gần đây là "vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế".

Trong năm 2014, Nga đã thông báo về việc sửa đổi học thuyết quân sự của nước này để đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraine và sự hiện diện của NATO ở Đông Âu.

 Bản cập nhật cho biết Nga tăng cường sức mạnh quân sự do các mối đe dọa mới đối với đến an ninh quốc gia. Ảnh: AP

Cố vấn của Điện Kremlin Mikhail Popov thời điểm đó cho biết sự mở rộng hiện diện quân sự của NATO đồng nghĩa với việc khối này đang tiếp cận gần hơn đến biên giới Nga và gây ra một "mối đe dọa bên ngoài" cho nước Nga.
Hồi năm 2009, Albania và Croatia gia nhập NATO. Đến năm 2011, liên minh cho phép bốn nước khác tham gia là Bosnia, Georgia, Macedonia, Montenegro. Moscow theo dõi các động thái này và "đã tăng cường sức mạnh quân sự trong bối cảnh các mối đe dọa mới ảnh hưởng đến an ninh quốc gia", theo bản cập nhật.
Được biết Chiến lược An ninh Quốc gia của Nga được cập nhật sáu năm một lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm