Nga tức giận vì Mỹ mang tên lửa đến Ba Lan

Nga tức giận vì Mỹ mang tên lửa đến Ba Lan ảnh 1
Một lính Mỹ đứng cạnh khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot tại căn cứ quân sự ở thành phố Marag, Ba Lan hôm qua. Ảnh: AP.
"Những hoạt động quân sự như thế không giúp củng cố an ninh chung của chúng ta, sự phát triển quan hệ và sự ổn định của khu vực", Bloomberg dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Vị quan chức này từ chối cung cấp danh tính.

Trong bối cảnh Medvedev chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức đến Mỹ, việc triển khai khẩu đội tên lửa Patriot là "không phù hợp với tình hình quan hệ hai bên ở giai đoạn này", người phát ngôn cho biết. "Không rõ vì sao họ cần nó".

Hôm 23/5, một khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot cùng hơn 100 binh sĩ Mỹ đã được triển khai tới thành phố Morag ở tây bắc Ba Lan, cách biên giới Nga chỉ 70 km. Hệ thống Patriot, theo quân đội Mỹ thì có tầm hoạt động hơn 100 km. Đây là giai đoạn đầu của việc triển khai luân phiên kéo dài hai năm và cũng là đợt triển khai lực lượng rầm rộ nhất của Mỹ tới Ba Lan.

Warsaw và Washington đạt thỏa thuận vê việc triển khai tên lửa Patriot này năm 2008. 

Theo Hải Minh ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm