Nga, Trung Quốc và Iran 'bắt tay' phản đối NATO?

“Tôi muốn ủng hộ ý tưởng phát triển hợp tác quốc phòng toàn diện giữa Trung Quốc, Iran, Ấn Độ và Nga để phản đối sự bành trướng về phía đông và thiết lập lá chắn tên lửa của NATO ở châu Âu”, Hossein Dehghan – lãnh đạo bộ quốc phòng Iran – phát biểu tại một hội nghi an ninh quốc tế ở Moscow.

Tàu USS Higgin với hệ thống phòng thủ đánh chặn (ảnh của Reuter/phóng viên Atef Safadi)

RIA Novosti dẫn lời Dehghan cho biết Nga, Trung Quốc và Iran có thể sẽ thiết lập một cuộc đàm thoại phòng thủ ba bên.

“Chúng tôi đã thảo luận về nhiều khía cạnh quan trọng của an ninh khu vực. Từ đó đề xướng tổ chức một cuộc họp ba bên giữa Nga, Iran và Trung Quốc”, Dehghan nói sau cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Phía Trung Quốc, Ấn Độ vẫn chưa có thông tin cụ thể về việc Iran thúc giục nhằm chống lá chắn tên lửa của NATO.

Mặc dù đã đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thiết lập một lá chắn phòng thủ tên lửa của họ ở châu Âu. Mỹ đang muốn ngăn ngừa một mối đe dọa lường trước từ “hạt nhân Iran”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm