Nga triệu tập hàng loạt đại sứ các nước châu Âu

Làn sóng trả đũa ngoại giao liên quan vụ cha con cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh tiếp tục leo thang khi Bộ Ngoại giao Nga ngày 30-3 cho triệu tập hàng loạt đại sứ các nước châu Âu.

Đại sứ Anh tại Nga Laurie Bristow rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Nga) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Anh tại Nga Laurie Bristow rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Nga) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Reuters cho biết đã nhìn thấy các đại sứ các nước Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Hà Lan, Croatia, Bỉ, Ukraine, Thụy Điển, Úc, Cộng hòa Czech đi xe đến trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Đại sứ Đức tại Nga Ruediger von Fritsch rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Nga) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Đức tại Nga Ruediger von Fritsch rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Nga) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận triệu tập đại diện của “một số lượng lớn các nước đã có hành động không thân thiện với Nga nhằm thể hiện sự thống nhất với Anh về vụ ông Skripal”.

“Các đại diện sẽ được trao công hàm phản đối và được thông báo các biện pháp trả đũa của phía Nga” – Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Đại sứ Pháp tại Nga Sylvie Bermann rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Nga) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Pháp tại Nga Sylvie Bermann rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Nga) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Anh Laurie Bristow từ chối bình luận với truyền thông về chuyện được triệu tập. Đại sứ Đức Rudiger von Fritsch cho biết Nga đặt câu hỏi về vụ ông Skripal bị đầu độc và Đức giữ quan điểm duy trì đối thoại với Nga.

Đại sứ Ba Lan tại Nga Vlodzimierz Marciniak rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Nga) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Ba Lan tại Nga Vlodzimierz Marciniak rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Nga) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Vì vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc, đến nay đã có 28 nước phương Tây trục xuất hơn 140 nhà ngoại giao Nga, trong đó Mỹ trục xuất nhiều nhất là 60 người.

Sau nhiều ngày giữ yên lặng, tối 30-3 Nga bắt đầu vào cuộc trả đũa sòng phẳng, tuyên bố trục xuất 150 nhà ngoại giao các nước, trong đó có 60 nhà ngoại giao Mỹ, bằng đúng con số nhà ngoại giao Nga mà Mỹ tuyên bố trục xuất trước đó.

Đại sứ Hà Lan tại Nga Regina Veronica Maria Jones-Bos rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Nga) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Hà Lan tại Nga Regina Veronica Maria Jones-Bos rời trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow (Nga) ngày 30-3. Ảnh: REUTERS

Sau bước đi này của Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố khả năng Mỹ sẽ còn trả đũa, nói rằng qua danh sách các nhà ngoại giao Mỹ mà Nga trục xuất có thể thấy Nga không quan tâm đến ngoại giao với Mỹ.

Họp báo ngày 30-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ đánh giá này của Mỹ, nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn ưu tiên cải thiện quan hệ với các nước, trong đó có Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm