Nga thỏa thuận với Thổ về không kích ở Syria

Ngày 12-1 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai phái đoàn quân sự Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Moscow đã ký văn kiện xác định các cơ chế phối hợp và hợp tác nhằm bảo đảm an toàn cho máy bay hai nước trong không kích chống khủng bố ở Syria.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí Mỹ chắc chắn sẽ được mời tham dự hội nghị về tương lai Syria dự kiến tổ chức hôm 23-1 ở Astana (Kazakhstan). Hội nghị do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đồng bảo trợ. Ông Cavusoglu cho biết mục đích hội nghị là đạt được giải pháp chính trị ở Syria.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Syria và quân nổi dậy có hiệu lực từ ngày 30-12-2016 (ảnh). Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ cho một thỏa thuận như thế và Mỹ không giữ vai trò gì trong sáng kiến này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm