Nga sắp thực hiện chuyến bay quan sát trên lãnh thổ Mỹ

Theo hãng tin Spunik News, người đứng đầu Trung tâm quốc gia về giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân của Bộ Quốc phòng Nga Sergei Ryzhkov cho biết chuyến bay của máy bay TU-214ON của Nga sẽ được thực hiện dựa theo Hiệp ước quốc tế về Vùng trời mở (Treaty on Open Skies) từ ngày 22 đến ngày 27-4.

Máy bay sẽ khởi hành từ Sân bay Rosecrans Memorial ở bang Missouri (Mỹ). Khoảng cách bay tối đa sẽ lên tới 4.800km.

Một máy bay TU-214 ON của Nga. Ảnh: SPUTNIK

Bên cạnh đó, đường bay đã được phối hợp với nhà chức trách của Mỹ. Các chuyên gia Mỹ trên máy bay này sẽ kiểm soát việc sử dụng thiết bị giám sát và tuân thủ các quy định của Hiệp ước, tờ Krasnaya Zvezda cho biết thêm.

Hiệp ước Vùng trời mở có hiệu lực từ ngày 1-1-2002 và hiện có 34 quốc gia thành viên. Hiệp ước này thiết lập một chương trình bay giám sát trên không phi vũ trang trên toàn bộ lãnh thổ của các nước tham gia với mục đích tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

Hiệp ước này không liên quan đến các thỏa thuận bầu trời mở trong hàng không dân dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm