Nga phủ nhận bị IS bắt cóc 2 binh sĩ

“Tất cả quân nhân Nga ở Syria đều an toàn, khỏe mạnh và tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Không hề có bất cứ vụ việc nào mà quân nhân Nga bị bắt cóc hay thiệt hại nhân mạng ở tỉnh Deir ez-Zor hay những khu vực khác ở Syria” - đại diện căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở tỉnh Latakia ngày 28-9 khẳng định, theo Sputnik.

Binh sĩ Nga tại căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia, Syria. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, trong ngày 28-9, Bộ Quốc phòng Nga cũng bác bỏ báo cáo nói rằng các cuộc không kích của Nga đã dẫn tới cái chết của 150 dân thường ở tỉnh Idlib, Syria. Người phát ngôn của bộ này cho hay tiêm kích không hề tấn công các khu vực dân cư mà chỉ nhằm vào khí tài quân sự của các tay khủng bố Mặt trận Nusra.

Moscow đang tiếp tục cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria, bắt đầu từ ngày 30-9-2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm