Nga lần đầu tiên hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ dòng tên lửa S-400

CEO tập đoàn là ông Aleksandr Mikheev đã khẳng định với các phóng viên: “Hợp đồng cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được thực hiện theo thời hạn thỏa thuận. Vào năm 2019, chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện”.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ảnh: RT

Phía Mỹ lập tức gây áp lực lên Ankara hủy bỏ việc mua bán, đồng thời tuyên bố S-400 có vấn đề tương thích với các hệ thống mà NATO đã lắp sẵn. Washington lên tiếng sẽ ngừng cung cấp máy bay chiến đấu F-35 trong nhiều tháng nếu Ankara cứ tiếp tục hoàn tất thỏa thuận với Nga.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bảo vệ quyết định của mình. Đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh rằng ông không muốn đất nước phụ thuộc quá nhiều vào Washington. “Chúng tôi không chỉ mua lại S-400 và đặt chúng trong nhà kho. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết” - ông Erdogan khẳng định vào tháng 6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm