Nga lại nói tên lửa Triều Tiên phóng không phải ICBM

Dù Mỹ, Hàn Quốc và cả Triều Tiên đã xác định và thừa nhận tên lửa Triều Tiên phóng khuya 28-7 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 nhưng giống lần trước, lần này phía Nga vẫn khăng khăng đó không phải tên lửa ICBM.

Bộ Quốc phòng Nga dẫn dữ liệu từ hệ thống cảnh cáo tên lửa của Nga nói đó là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) chứ không phải xuyên lục địa, cho biết tên lửa Triều Tiên không đe dọa đến Nga vì phóng hướng khác.

“Vụ phóng tên lửa đạn đạo diễn ra vào 17 giờ 40 phút (giờ Nga) ngày 28-7 đã được hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của Nga phát hiện. Tên lửa không đe dọa đến Nga. Thông số của vụ phóng tên lửa cho thấy đó là một tên lửa đạn đạo tầm trung” - TASS dẫn phát ngôn từ Bộ Quốc phòng Nga.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thanh tra tên lửa tại Bình Nhưỡng. Ảnh: GETTY IMAGES

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thanh tra tên lửa tại Bình Nhưỡng. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo phía Nga, tên lửa của Triều Tiên bay xa 732 km, đạt độ cao 681 km, sau đó rơi xuống biển Nhật Bản.

Sau lần đầu Triều Tiên phóng tên lửa ICBM Hwasong-14 ngày 4-7, Nga đã kiên quyết phản đối các nước trong Hội đồng Bảo an LHQ gọi tên lửa này là ICBM, khăng khăng đây chỉ là tên lửa đạn đạo “tầm trung”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm