Nga chuyển 1.000 tấn đồ cứu trợ cho miền Đông Ukraine

Hãng tin RIA Novosti (Nga) hôm 14-8 cho biết, đoàn cứu trợ này sẽ vận chuyển thức ăn, thuốc và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại Donbass. Phía Nga hi vọng hành động của mình sẽ cứu sống nhiều người trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine.

 Xe tải vận chuyển hàng cứu trợ đến miền đông Ukraine (ảnh: Sputnik)

Được biết, đoàn sẽ chuyên tải 1.000 tấn đồ viện trợ bằng 100 phương tiện vận chuyển. Dự kiến các nhân viên cứu trợ sẽ đến vùng Donbass trong ngày 14-8.

Hiện nhiều vùng phía đông nam như Donetsk và Lugansk đang bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột kéo dài từ tháng 4-2014 giữa binh lính Ukraine và lực lượng ly khai Donbass. Vào tháng 2-2015, hai phía đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, song những vụ nổ súng và ẩu đả vẫn rải rác xuất hiện.
Nhìn chung, Nga đã gửi hơn 42.000 tấn cứu trợ nhân đạo cho khu vực này trong năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm