Nga chứng minh Su-24 không vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ

Theo hãng tin Sputnik News, một bức thư bị rò rỉ của đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ gửi lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho rằng máy bay Nga bị bắn rơi là do đi vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ trong 17 giây.

(Nguồn: Sputnik News)

Tuy nhiên, dữ liệu chuyến bay được đưa ra từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy chiếc Su-24 không vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và máy bay bị tấn công khi đang bay trên bầu trời Syria.

Hôm 24-11, Các chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua bắn rơi máy bay tấn công ném bom Su-24M. Giới chức Nga đã xác định một trong hai phi công đã thiệt mạng, sau khi thoát khỏi máy bay nhưng bị các đơn vị lực lượng nổi dậy bắn từ mặt đất. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả sự việc là "cú đâm sau lưng, được thực hiện bởi những kẻ đồng lõa với khủng bố" nhằm chống lại nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm