Nga bất ngờ điều quân đến Crimea

“Trong khuôn khổ một cuộc kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị thuộc lữ đoàn tấn công trên không của lực lượng lính dù và lữ đoàn thủy quân lục chiến của hạm đội Caspi đã được điều động tới thao trường ở Crimea và vùng Krasnodar” - hãng tin Sputnik trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-8.

Lính nhảy dù Nga

Lính nhảy dù Nga. Ảnh: SPUTNIK

Tuyên bố cho biết thêm các lữ đoàn lính dù đã hành quân từ vùng Volgograd để tới thao trường Opuk nằm ở bán đảo Crimea. Trong khi đó, binh sĩ thủy quân lục chiến nhận lệnh tới thao trường Rayevsky. Các đơn vị này sẽ thực hiện các bài huấn luyện ở những vùng lãnh thổ, địa hình mới không thông thạo.

Đợt kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu được tiến hành từ ngày 25 đến 31-8 tại quân khu miền Nam, miền Tây và miền Trung nước Nga, cũng như đối với hạm đội Biển Bắc, lực lượng không gian vũ trụ và lính nhảy dù.

Từ ngày 25-8, lực lượng vũ trang Nga bắt đầu cuộc tập trận bất ngờ tại những quân khu nằm quanh bán đảo Crimea, khu vực giáp ranh Ukraine, giáp các quốc gia Baltic thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Estonia, Latvia và Litva, cùng phần lãnh thổ trải dài từ núi Ural đến miền Trung Siberia.

Đợt diễn tập này nhằm kiểm tra khả năng “củng cố lực lượng” và “bảo vệ lợi ích của Nga trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh tăng cao”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm