Nga bắt đầu giải mã hộp đen máy bay Su-24

Các chuyên gia quốc tế và các phóng viên đã tham dự buổi công bố này (ảnh).

Đại diện của lực lượng hàng không-không gian Nga thông báo Nga đã mời các chuyên gia của 14 nước tham gia giải mã, tuy nhiên chỉ có Trung Quốc và Anh đồng ý cử chuyên gia.

Đại diện này cho biết hộp đen máy bay Su-24 có thể lưu trữ thông tin 20 giờ bay và hình dáng bên ngoài hộp đen cho thấy có thể phân tích hộp đen theo cách bình thường. Đại tá Nikolai Primak, Chủ tịch ủy ban phụ trách giải mã hộp đen, cho biết hộp đen không bị lửa cháy hay sóng chấn động làm hỏng.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo dự kiến ngày 19-12 sẽ phân tích và hệ thống hóa thông tin trong hộp đen, sau đó ngày 21-12 sẽ công bố kết quả phân tích hộp đen tại trụ sở Ủy ban Hàng không liên chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm