Nga bác cáo buộc của Mỹ về mua thiết bị quân sự

Phái Nga cũng khẳng định những thông tin mà phía Mỹ chuyển cho nước này chỉ mang tính chất hình sự thuần túy mà không dính dáng gì đến hoạt động gián điệp và mua-bán công nghệ cao phục vụ mục đích quân sự.

Phát biểu với báo giới trưa 4/10 tại Mátxcơva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nêu rõ 11 người, trong đó có ba công dân Nga mang hai quốc tịch, bị cáo buộc xuất khẩu trái phép các thiết bị quân sự điện tử công nghệ cao từ Mỹ cho các cơ quan quân đội và tình báo của Nga là không đúng với thực tế.

Phía Lãnh sự Nga đã tiếp xúc với một người và đang cố gắng gặp một số người khác bị cáo buộc trong vụ việc trên đây. Phía Nga đang theo dõi chặt chẽ sự vụ này và hy vọng quyền lợi của các công dân Nga sẽ được phía Mỹ bảo đảm.

Thứ trưởng Ryabkov đã đưa ra tuyên bố trên sau khi giới chức Mỹ ngày 3/10 cho biết 11 thành viên thuộc một mạng lưới thu mua thiết bị quân sự của Nga, một công ty có trụ sở tại Mỹ và các công ty khác đã bị cáo buộc xuất khẩu trái phép thiết bị quân sự điện tử công nghệ cao từ Mỹ cho các cơ quan quân đội và tình báo của Nga.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm