New York tê liệt trong bão tuyết

Thị trưởng New York Bill de Blasio đã kêu gọi người dân càng ít ra khỏi nhà càng tốt và ban hành lệnh cấm xe cộ lưu thông từ 23 giờ ngày 26-1, một biện pháp hiếm khi áp dụng. Hàng trăm xe xúc tuyết đã được huy động.

Các công viên ở New York đã đóng cửa lúc 18 giờ ngày 26-1. Các trường học tiếp tục đóng cửa trong ngày 27-1. Các văn phòng, cơ quan trực thuộc LHQ cũng đóng cửa. Các buổi biểu diễn trên sân khấu Broadway đã bị hủy. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn hoạt động trong ngày 27-1.

Trên toàn bang New York, Thống đốc bang Andrew Cuomo thông báo đóng cửa tàu điện ngầm từ 23 giờ ngày 26-1. Tàu hỏa ngoại ô cũng ngưng hoạt động từ thời điểm này. Xe cộ bị cấm lưu thông, trừ xe cấp cứu.

Thống đốc kêu gọi người dân chuẩn bị cho tình huống cúp điện do gió mạnh làm hỏng đường điện. Ông cho biết toàn bang New York đã chuẩn bị 1.806 xe xúc tuyết và hơn 126.000 tấn muối. Tất cả xe buýt nội thị đều được trang bị vỏ xe chạy trên tuyết hay xe bánh xích.

Từ ngày 25-1, người dân New York đã đổ xô vào siêu thị mua thực phẩm dự trữ. Dự báo tuyết rơi suốt đêm với mức 5-10 cm mỗi giờ với sức gió 72-88 km/giờ. Phạm vi tuyết rơi chạy dài hơn 450 km từ Philadelphia đến bang Maine. Các bang Massachusetts và Connecticut cũng đã chỉ thị đóng cửa trường học trong ngày 27-1.

Hơn 2.700 chuyến bay đi và đến Mỹ bị hủy trong ngày 26-1 và hơn 3.700 chuyến bị hủy ngày 27-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm