Nepal vừa tìm kiếm thi thể vừa cứu trợ nạn nhân động đất

Ngày 13-5, Bộ Nội vụ Nepal thông báo có 83 người chết gồm 65 người ở Nepal, 17 người ở Ấn Độ và một nạn nhân ở Tây Tạng (Trung Quốc), 1.926 người bị thương. Tâm chấn cách thủ đô Kathmandu 76 km.

Kathmandu cùng với hai huyện Dolakha và Sindhupalchok là các địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Đây cũng là các địa phương đã bị thiệt hại nặng sau động đất ngày 25-4. Nhiều di tích lịch sử và nhà cửa tiếp tục bị sập thêm. Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết: “Chúng tôi đang tập trung phân phát hàng cứu trợ (cho các nạn nhân trận động đất cũ) thì bây giờ lại phải tập trung tìm kiếm thi thể (các nạn nhân trận động đất mới)” (ảnh).

Do đất lở vì động đất ngày 12-5, đường vào các vùng núi xa xôi càng khó khăn hơn. Tại Kathmandu, nhiều người vừa trở vào nhà sau động đất lúc trước lại phải ngủ qua đêm bên ngoài. Các nhà khoa học nhận xét động đất ngày 12-5 là chuỗi dây chuyền dư chấn từ động đất ngày 25-4.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm