NATO kêu gọi thắt chặt đoàn kết nội khối

Trong bài phát biểu chính thức ở London hôm thứ Năm (21-6), ông Stoltenberg thừa nhận rằng có sự khác biệt và bất đồng giữa Mỹ và các nước đồng minh. Tuy nhiên, những vấn đề như thế này NATO đã từng đối mặt và đều giải quyết được.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở thủ đô Brussels (Bỉ) vào tháng 7 tới hứa hẹn nhiều kịch tính khi Mỹ đang căng thẳng thương mại với Đức và Canada. Ông Trump cũng đe dọa sẽ đối phó với những nước EU không chịu tăng chi tiêu quốc phòng.

Theo ông Stoltenberg, việc duy trì quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương là vì lợi ích chiến lược của tất cả thành viên NATO. “Bài học lịch sử đã chứng minh chúng ta có thể vượt qua sự khác biệt. Một lần nữa, chúng ta nên đoàn kết lại vì mục tiêu chung. Hãy đứng cạnh nhau và bảo vệ lẫn nhau” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm