NATO củng cố lực lượng phản ứng nhanh

Tuyên bố chung của hội nghị NATO nhận định về môi trường an ninh hiện nay gồm các thách thức: Nga có hành động quân sự mang tính chất “gây hấn”, “dọa nạt” đối với phía Đông NATO; bất ổn gia tăng ở phía Nam NATO do nhiều yếu tố, trong đó có nguy cơ Nhà nước Hồi giáo.

Để đối phó, NATO chủ trương như sau:

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động về “khả năng phản ứng” trên bộ, trên biển và trên không ở phía Đông NATO.

Thực hiện các biện pháp thích ứng để bảo đảm điều động lực lượng mong muốn đến nơi mong muốn vào thời điểm mong muốn.

Các lực lượng của NATO phải được huấn luyện và trang bị đầy đủ, duy trì mức độ cao về phản ứng, kết hợp và mềm dẻo.

Tuyên bố chung ghi nhận: Công tác tăng cường “lực lượng phản ứng NATO” (NRF) đang tiến triển (tăng lên 40.000 quân); “lực lượng tác chiến liên quân với mức chuẩn bị rất cao (VJTF)” tạm thời đi vào hoạt động, do Đức, Hà Lan và Na Uy chỉ huy.

NATO đã tổ chức nhiều cuộc tập trận ở phía Đông. Lực lượng VJTF đã tham gia tốt cuộc tập trận Noble Jump ở Ba Lan tuần trước và sẽ tham gia cuộc tập trận Trident Juncture 2015 ở Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Từ năm 2016, lực lượng VJTF do Tây Ban Nha chỉ huy sẽ sẵn sàng phản ứng nhanh trong mọi tình huống.

Công tác xây dựng sáu bộ chỉ huy và kiểm soát đa quốc gia đầu tiên mang tên “Các đơn vị tích hợp lực lượng NATO” (NFIU) ở sáu nước Bulgaria, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan và Romania đang tiến triển tốt.

Tuyên bố chung xác định quan trọng nhất là thực hiện chương trình hành động về “khả năng phản ứng”. Tuyên bố chung nhắc nhở các nước NATO chi quốc phòng đầy đủ (tối thiểu 2% GDP).

Trong khuôn khổ hội nghị NATO ở Brussels, AFP đưa tin Ủy ban NATO-Ukraine đã nhóm họp ngày 25-6. Các nước NATO tiếp tục khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine.

Tại cuộc họp các nước tham gia chiến dịch “Hỗ trợ quyết tâm” ở Afghanistan, các nước NATO quyết định sẽ xem xét khả năng tác chiến của quân đội Afghanistan trong quá trình đối phó với chiến dịch mùa khô của Taliban để từ đó quyết định tần suất huấn luyện sắp tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen thông báo từ đầu năm 2016 quân đội Đức sẽ rút khỏi miền Bắc Afghanistan để tập trung vào nhiệm vụ đào tạo ở Kabul.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney thông báo sẽ đưa quân tham gia các lực lượng NATO đóng ở Estonia và Litva. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Steven Vandeput đề nghị năm tới sẽ điều động 1.500 quân tham gia lực lượng phản ứng nhanh mới thành lập của NATO.

Ngày 25-6, Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với Tổng thống Obama. Nhà Trắng thông báo hai bên đã trao đổi về Ukraine, Syria và chương trình hạt nhân Iran. Tổng thống Obama đã kêu gọi Nga tôn trọng thỏa thuận hòa bình Minsk, trong đó có quy định rút quân đội và thiết bị quân sự của Nga khỏi lãnh thổ Ukraine. Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin hai tổng thống đã nhất trí giao cho hai bộ trưởng Ngoại giao tổ chức hội đàm về chủ đề Nhà nước Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm