Nạn nhân thảm họa Fukushima sẽ kiện chính phủ Nhật

Nạn nhân thảm họa Fukushima sẽ kiện chính phủ Nhật ảnh 1

Thành viên một nhóm điều tra vụ rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện Fukushima trước những gì còn sót lại của lò phản ứng số 3 - Ảnh: Reuters 

Luật sư của khoảng 350 người dân cho biết thân chủ của họ đang chuẩn bị đệ đơn lên tòa án quận Fukushima vào ngày 11.3, ngay ngày tưởng niệm thảm họa hạt nhân Fukushima lần thứ 2.

Nhóm người khởi kiện muốn chính phủ phải bồi thường 535 USD/người cho từng tháng mà họ phải sống cách ly khỏi nhà cửa, ruộng vườn của mình.

Họ cũng dự tính sẽ yêu cầu tòa ra lệnh buộc chính phủ và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị điều hành nhà máy điện Fukushima, phải làm giảm mức phóng xạ trong quận Fukushima xuống bằng với mức trước khi vụ rò rỉ xảy ra.

Được biết, thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới nổ ra khi một cơn sóng thần lớn (được gây ra bởi một cơn địa chấn mạnh đến 9 độ Richter) ập vào nhà máy điện Fukushima và làm ngập hệ thống làm lạnh lò hạt nhân.

Lò phóng xạ sau đó bị nóng chảy khiến chất phóng xạ bị rò rỉ ra trên toàn khu vực xung quanh nhà máy, khiến chính phủ phải sơ tán hàng trăm ngàn người dân địa phương.

Theo Hoàng Uy (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm