Năm người Pháp bị bắt cóc ở Niger

An ninh Pháp tỏ ra  lo ngại nguy cơ khủng bố, do các tổ chức có liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda ở Bắc Phi tiến hành.

Giới chức địa phương cho biết, những người bị bắt cóc này đang làm việc tại  khu mỏ khai thác urani tại Niger thuộc sự quản lý của Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Pháp Areva. Gần đây, lực lượng an ninh Pháp tỏ ra  lo ngại nguy cơ xảy ra hàng loạt các vụ khủng bố, do các tổ chức có liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda ở Bắc Phi tiến hành. Trước đây, nhóm này đã thực hiện nhiều tấn công nhằm vào người Pháp và các cơ sở của người Pháp ở nước ngoài.

Theo Mai Liên (VOV/Le monde)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm