Năm 2017, các siêu tỉ phú đã giàu thêm 1.000 tỉ USD

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, trong năm 2017, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng 23%. Tổng cộng có 440 tỉ phú trong danh sách có tài sản ròng tăng lên so với năm ngoái, tổng cộng con số họ kiếm thêm được trong năm qua là 1.050 tỉ USD.

Từ ngày 27-12-2016 đến ngày 26-12-2017, tổng khối tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng từ 4.400 tỉ USD lên đến 5.300 tỉ USD. Con số này đạt được là nhờ hoạt động của các tỉ phú trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, ở top đầu bảng xếp hạng đã có sự thay đổi, cụ thể Bill Gates, người giàu nhất thế giới liên tiếp từ năm 2013, đã bị soán ngôi bởi ông Jeff Bezos, người sáng lập Amazon. Ông Bezos là người có thu nhập cao nhất năm qua với khối gia sản tăng 34,2 triệu đô. Ông hiện có tổng tài sản trị giá 99,6 tỉ USD, hơn Bill Gates 8,3 tỷ USD.

Năm 2017, các siêu tỉ phú đã giàu thêm 1.000 tỉ USD ảnh 1
Ông Jeff Bezos, người sáng lập Amazon là người giàu nhất thế giới năm 2017. Ảnh: REUTERS

Nhìn chung, tỉ phú các lĩnh vực công nghệ có mức tăng cao nhất (35%) trong bảng xếp hạng, với 57 tập đoàn công nghệ kiếm được 262 tỉ USD. Người đồng sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg, đứng thứ năm trong danh sách với khối tài sản tăng 45% (22,6 tỉ USD).

Năm 2017, các siêu tỉ phú đã giàu thêm 1.000 tỉ USD ảnh 2
Bill Gates và Mark Zuckerberg. Ảnh: REUTERS

Mỹ vẫn là đại diện lớn nhất trong danh sách, với 159 tỉ phú, kiếm được thêm 315 tỉ USD trong năm vừa qua. Tuy nhiên, các tỉ phú Trung Quốc mới là người kiếm được nhiều nhất trong năm 2017, họ kiếm thêm được 177 tỉ USD, tăng 65% so với năm ngoái. Theo sau đó là các tỉ phú Ấn Độ với tài sản tăng thêm 43%.

Bất chấp các lệnh trừng phạt từ EU và Mỹ, số tài sản của 27 tỉ phú Nga vẫn tăng lên trong năm qua. Họ kiếm thêm được 29 tỉ USD và hiện có 275 tỉ USD, cao hơn so với trước khi bị áp đặt lệnh trừng phạt vì vụ sáp nhập với Crimea vào năm 2014 và cuộc xung đột ở Ukraina, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đều giàu lên, có 58 tỉ phú trong danh sách đã thua lỗ trong năm qua, tổng tài sản của họ đã giảm đi 46 tỉ USD. Một trong số đó là người giàu nhất Saudi Arabia, Hoàng tử Alwaleed Bin Talal. Khối tài sản của ông hiện còn 17,8 tỉ USD sau khi ông bắt trong chiến dịch chống tham nhũng của Thái tử Mohammed bin Salman.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm