Mỹ-Trung giảm nhiệt

Theo đó, Mỹ và Trung Quốc thỏa thuận thiết lập cơ chế trao đổi thông tin hoạt động của nhau, bao gồm cả các cuộc tập trận quân sự chung.

Bên cạnh đó, Washington và Bắc Kinh cũng sẽ đặt ra các quy tắc ứng xử trong trường hợp hai nước có chạm trán trên biển và trên không. Hiện Nhà Trắng chưa có bình luận về tin này.

 Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) nói chuyện với thủ tướng Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc họp sau Hội nghị cấp cao APEC ở Bắc Kinh ngày 11-11. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra trong thời gian quan hệ Mỹ-Trung đang có những rạn nứt. Trong khi Washington đang cố gắng để mở rộng lợi ích của Mỹ ở châu Á thì Trung Quốc lại khẳng định tầm ảnh hưởng to lớn trên nhiều vấn đề trong khu vực, bao gồm cả hoạt động hàng hải ở châu Á.
Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Hoa Kỳ sẽ “nói chuyện phải trái” với Trung Quốc nếu nước này vượt ra khỏi các giới hạn và chuẩn tắc quốc tế về an ninh mạng và một số vấn đề khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm