Mỹ-Hàn tung tiêm kích thị uy với Triều Tiên

Trả lời đài CNN ngày 31-8, một quan chức thuộc Không quân Hàn Quốc cho biết hai máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ từ Guam cùng bốn tiên kích tàng hình F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Nhật Bản đã tham gia tập trận trên bầu trời Hàn Quốc cùng bốn máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc.

Tiêm kích tàng hình F-35B của Lính thủy đánh bộ Mỹ đóng quân tại Nhật cất cánh. Ảnh: Yonhap

Vị quan chức cho biết cuộc tập trận này được thiết kế để chống lại những vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên cũng như sự phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

Trong thông cáo, Không quân Hàn Quốc cho biết các máy bay chiến đấu này đã tiến hành diễn tập ném bom không đối đất, mô phỏng cuộc tấn công phẫu thuật vào các cơ sở đầu não của đối phương trên không phận bãi thử Pilseung, tỉnh Gangwon, phía Đông Hàn Quốc.

 Để thực hiện cuộc tấn công mô phỏng, các máy bay trên đã sử dụng các loại bom MK-84, MK-82 và GBU-32. Cùng tham gia hoạt động này còn có một máy bay tiếp nhiên liệu trên không loại KC-135 Stratotanker, theo Yonhap.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm