Myanmar khẳng định phát triển hơn nữa quan hệ với Trung Quốc

Chiều hôm trước, tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tiến hành hội đàm với bà Aung San Suu Kyi, cố vấn quốc gia Myanmar (ảnh).

Ông Lý Khắc Cường nêu rõ Trung Quốc sẵn sàng cùng Myanmar củng cố tin cậy lẫn nhau về chính trị; tăng cường giao lưu và hợp tác giữa chính phủ, Quốc hội, các chính đảng, quân đội, địa phương và đoàn thể xã hội.

Bà Aung San Suu Kyi phát biểu chính phủ mới của Myanmar coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc và cảm ơn Trung Quốc đã giúp công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Myanmar. Bà nói dù tình hình quốc tế có thay đổi, Myanmar vẫn tiếp tục dốc sức củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hai bên.

Tân Hoa xã cho biết hai bên nhất trí củng cố hợp tác về năng lượng và tìm giải pháp thích hợp về dự án đập thủy điện Myitsone. Sau hội đàm, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Cố vấn quốc gia Aung San Suu Kyi đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương. Ngày 19-8, bà Aung San Suu Kyi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

AFP khẳng định nối lại dự án đập thủy điện Myitsone (đã ngừng xây dựng từ năm 2011) là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc. Thời báo Hoàn cầu đoan chắc chuyện dự án hoạt động trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm