Myanmar khai mạc hội nghị hòa bình với các nhóm sắc tộc

Trong 700 đại biểu có rất nhiều người mặc quần áo sắc tộc (ảnh). Tổng cộng có 17 nhóm sắc tộc tham dự hội nghị nhưng lại thiếu một số nhóm sắc tộc quan trọng ở hai bang Kachin và Shan.

Trong diễn văn khai mạc, cố vấn quốc gia Aung Sang Suu Kyi nêu rõ chặng đầu của tiến trình hòa bình là ký kết thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc, kế đến là xây dựng một nhà nước liên bang Myanmar.

Bà kêu gọi: “Chỉ khi tất cả chúng ta đoàn kết thì đất nước sẽ có hòa bình. Chỉ khi đất nước hòa bình thì chúng ta mới bình đẳng với các nước khác trong khu vực và trên thế giới”.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã phát biểu kêu gọi không nên dùng giải pháp quân sự nữa. Tướng Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội, phát biểu kêu gọi các nhóm sắc tộc ký kết thỏa thuận hòa bình. Hội nghị kéo dài đến cuối tuần. Nhiều cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra theo sáu tháng kế tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm