Myanmar đưa đề xuất cắt giảm ngân sách quốc phòng

Nhật báo Myanmar Freedom cho biết ông Wai Lwin đưa ra đề xuất trên tại phiên họp thường kỳ lần thứ 9 của hai viện quốc hội Liên bang đang diễn ra tại Nay Pyi Taw.

Theo đó, chi tiêu quốc phòng của Myanmar sẽ chiếm 12,26% tổng ngân sách quốc gia tài khóa 2014-2015, giảm so với mức 13,6% trong tài khóa 2013-2014.

Trong khi đó, ngân sách cho y tế trong tài khóa 2014-2015 của Myanmar vẫn ở mức thấp, chỉ chiếm 5% tổng ngân sách quốc gia.

Cũng theo báo trên, Myanmar đã thu ngân sách hơn 16 tỷ USD trong năm 2013 và chi 19 tỷ USD, dẫn tới thâm hụt gần 3 tỷ USD.

Kỳ họp hiện nay của hai viện quốc hội Liên bang Myanmar bắt đầu từ ngày 13/1, trong đó Hạ viện thảo luận dự thảo ngân sách quốc gia cho tài khóa 2014-2015 và các điều luật quan trọng khác.

Tại kỳ họp này, quốc hội cũng xem xét dự luật kế hoạch quốc gia (2014-2015), một số dự luật về thuế, luật truyền thông gây tranh cãi và dự luật về vùng đặc quyền kinh tế.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm