Myanmar: Cháy giếng dầu, 14 người chết

Myanmar: Cháy giếng dầu, 14 người chết ảnh 1
Vụ cháy này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Ảnh: AFP
Thống kê ban đầu cho thấy có ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 50 người trong sự cố nói trên. Đến tối 24.10, cơ quan chức năng đã khống chế được ngọn lửa bùng cháy tối 24.10. Nguyên nhân sự cố chưa được công bố. Myanmar được đánh giá là nước có nguồn dầu mỏ phong phú mà nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan mong muốn đầu tư khai thác. Hiện hai công ty Total (Pháp) và Chevron (Mỹ) cũng có mặt tại Myanmar. Hai công ty này bị các nhóm hoạt động nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ vì ký hợp đồng khai thác dầu với chính quyền Myanmar. Myanmar cũng đang đối mặt với một thảm họa tự nhiên khác là bão Giri, tấn công bờ biển bang Rakhine, miền tây Myanmar cuối tuần qua gây lũ lụt nghiêm trọng. Dù chưa có con số thống kê chính thức, nhưng một quan chức bộ phận cứu trợ của nước này cho hay có một người thiệt mạng và hàng ngàn người phải sơ tán. Cách đây hai năm, bão Nargis tấn công nước này khiến 138.000 người thiệt mạng và mất tích, mùa màng bị phá hủy trên diện rộng.
Theo Kim Dung (SGTT/ AFP, REUTERS)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm