Mỹ và Ấn Độ hợp tác sản xuất máy bay không người lái

Kế hoạch này được tiến hành trong khuôn khổ Sáng kiến công nghệ và thương mại quốc phòng hai nước đã ký kết năm 2012. Ngày 14-1 (giờ địa phương), người phát ngôn của Thứ trưởng Frank Kendall thông báo như trên.

Reuters cho biết trong chuyến thăm Ấn Độ, Thứ trưởng Frank Kendall sẽ tập trung hoàn tất đàm phán hai dự án gồm hợp tác sản xuất máy bay không người lái (máy bay RQ-11 Raven của Công ty Mỹ AeroVironment) và hợp tác sản xuất thiết bị cho máy bay vận tải C-130.

Đàm phán diễn ra gấp rút để Mỹ và Ấn Độ kịp công bố hai dự án dịp Tổng thống Obama thăm Ấn Độ (từ ngày 25 đến 27-1). Từ khi Sáng kiến công nghệ và thương mại quốc phòng được ký kết năm 2012, Mỹ đã đề xuất 17 dự án hợp tác quốc phòng với Ấn Độ. Đến nay chưa có dự án nào được triển khai vì Ấn Độ cho rằng Mỹ không chuyển giao công nghệ đầy đủ.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm