Mỹ - Trung thử gạo biến đổi gene trên trẻ em?

Mỹ - Trung thử gạo biến đổi gene trên trẻ em? ảnh 1

Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch Trung Quốc đã đình chỉ hoạt động của nhà nghiên cứu Yin Shi'an do có liên quan tới dự án trên, tiếp sau những cáo buộc rằng "gạo vàng" được cho trẻ ăn.

Tổ chức môi trường Hòa bình Xanh tháng trước cho hay, gạo biến đổi gene, nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt vitamin A, đã được cho 24 em nhỏ từ 6-8 tuổi ăn trong năm 2008.

Theo tổ chức Hòa bình Xanh, các nhà nghiên cứu Mỹ liên quan tới dự án này là hội viên của Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng con người về lão hóa, đóng tại trường đại học Tuft ở Boston. Gạo biến đổi gene được cho là có chứa những đe dọa về môi trường và sức khỏe.

Tân Hoa xã cho hay, trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Trung Quốc phủ nhận việc cấp phép hoặc tham gia vào vụ thử nghiệm trên trẻ em. Theo cơ quan này, tài liệu nghiên cứu về thử nghiệm cũng không được trình lên Bộ Y tế nước này để phê chuẩn.

Trong báo cáo hồi tháng 8, tổ chức Hòa bình Xanh kêu gọi điều tra đồng thời cho hay, thử nghiệm diễn ra tại tỉnh Hồ Nam vào năm 2008.

Những người ủng hộ Gạo vàng (gạo biến đổi gene có màu vàng hoặc cam) cho rằng gạo biến đổi gene có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ bằng cách cung cấp vitamin A cho các em thiếu chất này trong khẩu phần ăn.

Trung Quốc là nước trồng bông biến đổi gene lớn nhất thế giới và là nhà nhập khẩu đậu nành biến đổi gene hàng đầu. Hiện thời, Bắc Kinh đã chuẩn y việc trồng gạo biến đổi gen song nước này vẫn còn cẩn trọng trong việc đưa công nghệ này vào sản xuất thương mại do công chúng lo ngại về an toàn thực phẩm.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail, Asia)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm