Mỹ trừng phạt Venezuela ngay sau ông Maduro đắc cử tổng thống

Một ngày sau khi cuộc bầu cử tổng thống Venezuela diễn ra với chiến thắng thuộc về ông Nicolas Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-5 ra sắc lệnh trừng phạt nước này, tăng áp lực kinh tế lên Venezuela.

Ông Maduro tái đắc cử tổng thống Venezuela với 68% phiếu ủng hộ. Tỷ lệ đi bầu chỉ đạt 46,1% số cử tri hợp lệ. Ngay trong ngày bầu cử 20-5 Mỹ đã tuyên bố không công nhận kết quả.

 “Chúng tôi kêu gọi thể chế Maduro khôi phục dân chủ, thực hiện các cuộc bầu cử tự do và công bằng, thả ngay lập tức và vô điều kiện mọi tù nhân chính trị, chấm dứt đàn áp và bóc lột kinh tế với người dân Venezuela” – ông Trump viết trên Twitter ngày 21-5.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) phát biểu trước người ủng hộ sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 20-5, tại Caracas (Venezuela) tối 20-5. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) phát biểu trước người ủng hộ sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 20-5, tại Caracas (Venezuela) tối 20-5. Ảnh: REUTERS

Sắc lệnh trừng phạt của ông Trump cấm Venezuela giao dịch mua bán bất kỳ khoản nợ nào của chính phủ nước này hay của các công ty thuộc sở hữu nhà nước Venezuela với công dân Mỹ. Sắc lệnh trừng phạt này nhằm ngăn chặn chính phủ Venezuela thanh lý tài sản. Có thể thấy trừng phạt lần này của Mỹ không nhắm vào lĩnh vực bán dầu của Venezuela, nguồn thu chính của kinh tế nước này.

“Sắc lệnh trừng phạt hôm nay phong tỏa thêm một kênh tham nhũng nữa mà chúng tôi đã chứng kiến” – Russia Today dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ nói với báo chí ngày 21-5.

Venezuela hứng trừng phạt từ Mỹ chỉ một ngày sau khi ông Maduro tái đắc cử. Ảnh: REUTERS

Venezuela hứng trừng phạt từ Mỹ chỉ một ngày sau khi ông Maduro tái đắc cử. Ảnh: REUTERS

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ thông báo trừng phạt ông Diosdado Cabello – Phó Chủ tịch đảng cầm quyền Xã hội Thống nhất với cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy. Trước đó nữa, đầu tháng này Mỹ trừng phạt 20 công ty Venezuela được cho là có liên hệ đến ông Maduro.

Bản thân ông Maduro cũng bị Mỹ trừng phạt. Theo ông Maduro, các lệnh trừng phạt của Mỹ không liên quan gì đến dân chủ hay buôn lậu ma túy, mà Mỹ chỉ muốn lật đổ chính phủ của ông.

Năm ngoái, ông Mike Pompeo lúc đó còn là giám đốc CIA từng nói ông hy vọng sẽ có một cuộc chuyển tiếp chính phủ ở Venezuela, rằng CIA đang “cố gắng” để “hiểu được động lực” của Venezuela. Ông Pompeo giờ là ngoại trưởng Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm