Mỹ: Triều Tiên có kho vũ khí hóa học lớn thứ ba thế giới

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) hôm 18-8 dẫn báo cáo của quân đội Mỹ cho biết Triều Tiên có tới 60 quả bom hạt nhân và sở hữu kho vũ khí hóa học lớn thứ ba thế giới lên đến 5.000 tấn.

Theo báo cáo “Các chiến thuật của Triều Tiên” của Bộ chỉ huy Lục quân Mỹ, về vũ khí hạt nhân, Triều Tiên có từ 20-60 quả bom, với khả năng sản xuất sáu quả bom mới nữa mỗi năm.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AP

Theo báo cáo, Triều Tiên ước tính sở hữu "2.500-5.000 tấn vũ khí hóa học thuộc khoảng 20 loại khác nhau và đây là kho vũ khí hóa học lớn thứ ba trên thế giới. Rất có khả năng quân đội Triều Tiên sẽ sử dụng đạn pháo hóa học".

Quân đội Mỹ cũng cảnh báo khả năng Triều Tiên nghiên cứu “gắn” vũ khí sinh - hóa học mang mầm bệnh than và đậu mùa lên đầu các tên lửa để sử dụng chống lại Hàn Quốc, Mỹ và Nhật.

"Chỉ một kg mầm bệnh than có thể giết chết 50.000 người ở Seoul" – báo cáo cho biết thêm.

Quân đội Mỹ cũng cho rằng Triều Tiên khó có thể từ bỏ những vũ khí này nhằm đảm bảo sự tồn vong của chế độ.

Báo cáo giải thích lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chứng kiến Libya đối diện với cuộc khủng hoảng chính trị năm 2011 sau khi nhà lãnh đạo Muammar Abu Minyar al-Gaddafi từ bỏ vũ khí hạt nhân năm 2003. Để đề phòng sự việc tương tự diễn ra tại Triều Tiên, ông Kim sẽ không từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân.

“Các nhà lãnh đạo Triều Tiên tìm đến vũ khí hạt nhân vì họ nghĩ rằng mối đe dọa tấn công hạt nhân sẽ ngăn cản âm mưu của các nước khác nhằm thay đổi chế độ Triều Tiên” – báo cáo phân tích.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã bị đình trệ kể từ tháng 2-2019, khi hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un không ra được tuyên bố chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm