Mỹ tịch thu hơn 4,6 triệu USD tiền ‘âm phủ’ của hai người Việt

Hãng tin Fox2 đưa tin hai người Việt trên bị chặn lại sau khi đáp chuyến bay từ Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Metro, TP Detroit, bang Michigan hôm 12-2.

Theo CBP, khi hai người này khai báo khác nhau về số tiền mà họ mang theo vượt quá mức quy định 10.000 USD, giới chức đã nảy sinh nghi ngờ và cho kiểm tra hành lý của họ.

 Số tiền "âm phủ" mà giới chức Mỹ tịch thu từ hai người Việt. Nguồn: Fox2

Sau kiểm tra, họ phát hiện thấy 93 cọc tiền gồm các tờ 100 USD giả với tổng trị giá là 4,65 triệu USD và 32 cọc tiền VND giả.

CBP cho hay theo khai báo của hai người Việt này, đây là tiền “âm phủ” mà họ dự định mang chúng sang Mỹ để “đốt” cho những người đã khuất theo tập tục ở Việt Nam. Giới chức cho biết hai người trên chưa bao giờ có ý định chi tiêu bằng số tiền giả này và họ đã được phép tiếp tục hành trình. Còn số tiền “âm phủ” trên đã bị giới chức liên bang thu giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm