Mỹ tập trận quy mô lớn trên đảo Guam

Cuộc tập trận kéo dài một tuần từ ngày 15-9. Mỹ sẽ huy động hai tàu sân bay, 19 tàu chiến và hơn 200 máy bay tham gia.

Nội dung tập trận gồm diễn tập tìm kiếm tàu ngầm, ngăn chặn các tàu nghi vấn trên biển và sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa mới trên đảo Guam. Các binh sĩ Mỹ cũng diễn tập cách thức phi công máy bay hải quân F-18 liên lạc với các máy bay F-16 và F-15. Lần đầu tiên quân đội Mỹ sẽ sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa mới có trang bị bệ phóng gắn trên xe tải, hệ thống radar theo dõi, tên lửa đánh chặn và hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp.

Cuộc tập trận lần này chỉ bao gồm lực lượng Mỹ (hải, lục, không quân và lính thủy đánh bộ). Cuộc tập trận “Lá chắn can đảm” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 với ba tàu sân bay. Hai lần tổ chức năm 2010 và năm 2012 chỉ có một tàu sân bay.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm