Mỹ tài trợ tìm kiếm người mất tích ở Việt Nam

Theo biên bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội và USAID hôm qua, các cơ quan thuộc chính phủ hai nước sẽ phối hợp triển khai một chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật nhằm định vị và nhận dạng quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Chương trình có mục tiêu tăng cường năng lực khoa học của các cơ quan Việt Nam, nâng cao năng lực của các cán bộ Việt Nam trong việc tìm kiếm, nhận dạng và lập hồ sơ về các cá nhân là người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Các hoạt động sẽ được triển khai dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm đào tạo, trao đổi thông tin và kinh nghiệm, cung cấp trang thiết bị, chuyển giao công nghệ, dành cho đối tượng là các cán bộ thuộc chính phủ Việt Nam có thẩm quyền về việc xác định vị trí và danh tính của quân nhân Việt Nam mất tích. Tổng giá trị của gói hỗ trợ này là 1 triệu USD.

Theo Mai Trang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm