Mỹ sẽ bố trí pháo đài bay B-52H ở đảo Guam

Ông cho biết ngoài máy bay ném bom tàng hình B2, không quân Mỹ đang chuẩn bị triển khai hơn 20 máy bay ném bom chiến lược B-52H đến căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam. Pháo đài bay B-52H có thể mang bom hạt nhân và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.

Ông giải thích lực lượng Mỹ ở Nhật đang cải thiện năng lực tấn công đổ bộ dọc bờ biển Trung Quốc để đề phòng viễn ảnh xung đột bùng nổ ở biển Hoa Đông hay biển Đông. Ông cho biết với bốn tàu tấn công đổ bộ, Hạm đội 7 có thể tấn công các mục tiêu quan trọng ở bờ biển Trung Quốc. 

Báo Sankei Shimbun ghi nhận Mỹ muốn ngăn ngừa quân đội Trung Quốc chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bằng vũ lực. Trả lời Thời Báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), chuyên gia quân sự Trung Quốc Lưu Giang Bình cho biết bài báo của Sankei Shimbun nên được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ đến Bắc Kinh. Ông cho rằng quân đội Trung Quốc cần củng cố phòng thủ ở các căn cứ phía đông và phía nam Trung Quốc.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm