Mỹ rút phần lớn nhân viên ĐSQ, duy trì hiện diện ngoại giao ở Kabul đến 31-8

Ngày 17-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ đã rút một lượng lớn nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan, các nhân viên còn lại đang hỗ trợ công tác sơ tán công dân Mỹ và những người Afghanistan làm việc cho Mỹ, hãng tin Reuters đưa tin.

Các chuyến bay quân sự của Mỹ sơ tán các nhà ngoại giao và dân thường đã khởi động lại vào hôm 16-8 sau khi bị đình chỉ do hỗn loạn tại sân bay Kabul.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: REUTERS

Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Taliban đã nói với Mỹ rằng họ sẽ đảm bảo an toàn cho người dân đến sân bay.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Afghanistan John Bass cũng đã đến Kabul hôm 17-8 để hỗ trợ công tác sơ tán người dân. Washington hy vọng sẽ duy trì "sự hiện diện ngoại giao cốt lõi" tại sân bay Kabul cho đến ít nhất là ngày 31-8 và lâu hơn nếu an toàn, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm