Mỹ nghe lén ba đời tổng thống Pháp

Nhà Trắng khẳng định Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với Pháp và Pháp là đối tác cần thiết của Mỹ.

Trước đó, báo Libérationvà trang tin Mediapart ở Pháp tiết lộ tài liệu mật của trang web WikiLeaks. Tài liệu cho thấy từ năm 2006 đến 2012, Cục An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe lén ba đời tổng thống Pháp gồm Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và François Hollande. Nhà Trắng khẳng định: “Nói chung chúng tôi không tiến hành các chiến dịch theo dõi ở nước ngoài, trừ phi đó là mục tiêu an ninh quốc gia đặc biệt và điều này được áp dụng cho dân thường cũng như lãnh đạo nước ngoài”.

Tài liệu mật mới tiết lộ cho thấy ngoài ba tổng thống, NSA còn nghe lén các viên chức cao cấp, các bộ trưởng, các nghị sĩ, các nhà ngoại giao Pháp. Sáng 24-6, Tổng thống François Hollande đã triệu tập khẩn cấp hội đồng quốc phòng.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm