Mỹ muốn tăng quân huấn luyện tại Iraq

Ngày 9-6 (giờ địa phương), người phát ngôn Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ thành lập một căn cứ quân sự mới tại tỉnh Anbar (Iraq) và đưa thêm hàng trăm binh sĩ Mỹ đến Iraq làm công tác huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq trong chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo.

Hiện thời Mỹ đã điều động 3.000 quân tới Iraq để huấn luyện. Đến nay Mỹ đã huấn luyện cho 8.920 binh sĩ Iraq (ảnh) và 2.601 binh sĩ đang trong quá trình huấn luyện.

Ngoài ra, người phát ngôn Lầu Năm Góc giải thích Mỹ mong muốn có thêm nhiều tay súng dòng Sunni tham gia các khóa huấn luyện của Mỹ và các đồng minh ở Iraq. Mỹ muốn áp dụng kinh nghiệm của năm 2006, lúc đó Mỹ đã huy động thành công các bộ tộc dòng Sunni đánh bật khủng bố Al Qaeda ở tỉnh Anbar.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm