Mỹ lên án Trung Quốc dùng vũ lực ở vùng biển tranh chấp

Mỹ lên án Trung Quốc dùng vũ lực ở vùng biển tranh chấp ảnh 1

Các tàu chiến được trang bị vũ khí hiện đại của hải quân Trung Quốc. Ảnh: CFP

Nghị quyết của Thượng viện Mỹ được thông qua hôm 29/7, kêu gọi tất cả các bên có tranh chấp về lãnh hải và lãnh thổ trong khu vực nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình. "Thượng viện lên án việc sử dụng biện pháp ép buộc, đe dọa hoặc huy động lực lượng hải quân, an ninh hàng hải hoặc tàu cá, tàu quân sự hoặc máy bay dân sự tại khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông để khẳng định chủ quyền hoặc đòi hỏi về lãnh thổ và thay đổi hiện trạng", nghị quyết của Thượng viện Mỹ viết.

Nghị quyết được đưa ra sau khi nhiều tàu Trung Quốc đi vào vùng nước gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản, bất chấp lời kêu gọi kiềm chế mà Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp hồi tháng 6.

Về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trong nghị quyết, Thượng viện Mỹ "thừa nhận quần đảo nằm dưới sự quản lý của Nhật và phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào phá hoại sự quản lý đó".

Ngoài ra, Mỹ tái khẳng định quần đảo kể trên thuộc phạm vi bảo vệ theo hiệp ước an ninh song phương giữa Tokyo và Washington, đồng thời cam kết sẽ "đáp trả bất cứ cuộc tấn công vũ trang nào vào vùng đất do Nhật Bản quản lý", Jiji Press cho hay. 

Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản tố cáo tàu hải quân Trung Quốc chĩa radar ngắm bắn vào tàu của mình hồi đầu năm và 8 tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật gần quần đảo trong tháng 4. Những hành động kể trên "khiến tình hình căng thẳng trong khu vực ngày càng leo thang", nghị quyết của Mỹ viết.

Theo Vũ Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm