Mỹ lần đầu tiên có bộ trưởng lục quân là người đồng tính

Như vậy, ông Eric Fanning đã trở thành nhà lãnh đạo đồng tính đầu tiên đứng đầu một quân chủng trong Quân đội Mỹ.

Sự kiện Eric Fanning được bổ nhiệm thành Bộ trưởng Lục quân Mỹ mang tính lịch sử này là minh chứng về sự tiến bộ liên tục theo hướng công bằng và bình đẳng trong các lực lượng vũ trang Mỹ” - Chad Griffin, Chủ tịch Tổ chức Vận động quyền con người cho cộng đồng LGBT, nói.

Ông Eric Fanning trở thành nhà lãnh đạo đồng tính đầu tiên đứng đầu một quân chủng trong Quân đội Mỹ. (Ảnh: REUTERS)

Ông Fanning trước đây từng là cố vấn chính của Bộ trưởng Lục quân về quản lý và vận hành. Ông đảm đương vị trí thứ trưởng Không quân Mỹ từ tháng 4-2013 đến tháng 2-2015.

“Tôi vinh dự khi được bổ nhiệm vào vị trí này ngày hôm nay và cam kết sẽ cố gắng dẫn dắt toàn bộ lực lượng Lục quân” - Fanning cho biết trong một tuyên bố ngày 17-5.

Được biết, Tổng thống Barack Obama đã đề cử ông Fanning vào vị trí người đứng đầu Lục quân Mỹ vào ngày 3-11-2015 và mãi đến đến ngày 17-5-2016, Thượng viện Mỹ mới nhất trí với đề xuất của ông Obama.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm