Mỹ hoãn trừng phạt Triều Tiên vô thời hạn vào phút cuối

Mỹ ngày 28-5 quyết định hoãn vô thời hạn gói trừng phạt mới với Triều Tiên trong bối cảnh hai bên đang gặp gỡ sắp xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Wall Street Journal cho biết. Nếu không bị hoãn, gói trừng phạt này sẽ được thông báo vào hôm nay 29-5.

Hiện hai phái đoàn quan chức Mỹ đang gặp gỡ hai phái đoàn quan chức Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới, một ở làng Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự liên Triều, một tại Singapore.

Quan chức Mỹ-Triều vẫn đang khẩn trương gặp nhau chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải). Ảnh: AP

Quan chức Mỹ-Triều vẫn đang khẩn trương gặp nhau chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải). Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước bất ngờ thông báo hủy kế hoạch gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong thông báo này ông Trump có nói “chiến dịch tối đa hóa áp lực” trừng phạt lên Triều Tiên của Mỹ “sẽ tiếp tục như nó đang diễn ra”.

Theo lời hai quan chức chính phủ Trump nói với Wall Street Journal thì thời điểm đó Bộ Tài chính Mỹ đã sẵn sàng gói trừng phạt nhắm vào hơn 30 mục tiêu có liên quan đến Triều Tiên, trong đó có cả nhiều công ty Nga và Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm